Bên bờ hạnh phúc

Một nghệ sĩ Hà Lan đang chuẩn bị xây dựng các bức tượng lớn trên những tảng băng đang tan chảy ở đảo Uummannaq, ngoài khơi Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, để gây sự chú ý của mọi người về việc khí hậu thay đổi đã làm thay đổi cuộc sống của các cộng đồng ở Bắc cực như thế nào.

Ông Ap Verheggen sẽ đặt các bức tượng đồng trên những tảng băng đang tan chảy để gây sự chú ý về việc khí hậu thay đổi

Đối với người Eskimo đang sinh sống trên đảo Uummannaq, ngoài khơi Greenland, khí hậu thay đổi đang tác động đến hầu hết các mặt trong đời sống của họ. Kể từ khi phần biển giữa đảo và đất liền không còn bị đóng băng toàn bộ nữa, những chiếc xe trượt tuyết nhờ chó kéo truyền thống của họ dường như đang chìm vào quên lãng. Thay vào đó, họ trang bị nhiều chiếc tàu để đi săn hải cẩu và đánh bắt cá. Những người đánh bắt cá cho biết, họ nhận thấy thủy triều có nhiều thay đổi kể từ năm 2005.

Nghệ sĩ người Hà Lan Ap Verheggen đã đến Bắc cực để tìm hai tảng băng thích hợp mà ông dự định đặt các bức tượng bằng đồng lên đấy rồi sau đó để chúng trôi ra xa cho đến khi các tảng băng này tan chảy hoàn toàn. Nghệ sĩ Ap cho biết, ông muốn hướng sự chú ý của mọi người đến tình trạng khí hậu thay đổi ở Bắc cực.

Các tảng băng này di chuyển với vận tốc khoảng 4 km/giờ, mỗi ngày sẽ trôi khoảng 100 km, tùy theo sức gió và dòng chảy. Ông Ap sẽ đặt các thiết bị định vị sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS để theo dõi quá trình di chuyển của chúng.

Ông Ap cho biết, theo dự kiến, bức tượng đầu tiên sẽ được đặt lên một tảng băng vào tháng 4/2010. Trong một tương lai gần, ông có kế hoạch đặt các bức tượng bằng đồng ở các cộng đồng Bắc cực là Nga, Canada và Na Uy.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *