Ảnh minh họa (Internet)

Không chỉ là những thiết bị liên lạc và nghe nhìn hiện đại, với nhiều chương trình ứng dụng mới, những chiếc điện thoại thông minh smartphone và máy tính bảng còn đang có khuynh hướng trở thành những thiết bị y khoa tinh vi có thể ghi lại và chuyển tải dữ liệu sinh lý học quan trọng, giúp người sử dụng có thể kiểm soát tốt nhất sức khỏe của mình với sự hỗ trợ của các bác sĩ.

Một nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Bách khoa Worcester ở bang Massachusetts của Mỹ đã phát triển một chương trình ứng dụng có thể đo nhịp tim và độ bão hòa oxy máu của những người dùng máy tính bảng. Chương trình này phân tích những video clip được quay khi đầu ngón tay của bệnh nhân ấn vào thấu kính camera gắn trong máy tính. Khi ánh sáng của camera xuyên qua làn da, nó phản chiếu hình ảnh mạch máu đang co giãn trong ngón tay.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia của Thụy Sĩ cũng đã phát triển các chương trình ứng dụng cho phép người dùng gửi ảnh chụp một vùng da nào đó từ smartphone của họ đến bác sĩ da liễu để chẩn đoán tình trạng của da. Tại thủ đô Berne hiện có khoảng 80 bác sĩ thực hiện các dịch vụ thăm khám và chẩn đoán qua hình ảnh gửi từ smartphone.

Trung bình một năm có khoảng 400.000 lượt bệnh nhân tại Thụy Sỹ được chẩn đoán bệnh mà không cần phải đến bệnh viện. Bộ y tế Anh cũng đã lên kế hoạch sử dụng rộng rãi một chương trình ứng dụng mới trên smartphone để giúp các sản phụ, bệnh nhân ung thư hoặc tiểu đường kịp thời nhận được những lời khuyên hữu ích.

Người dùng điện thoại chỉ cần gửi tin nhắn có các chi tiết về bệnh trạng của họ đến hệ thống máy chủ trung tâm của bệnh viện nơi họ đăng ký. Máy tính sẽ phân tích các thông tin trên trong vài phút và gửi lại những lời khuyên cần thiết. Nếu có gì bất thường, bệnh nhân sẽ được khuyến cáo nên gọi bác sĩ hoặc y tá.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *