Bên bờ hạnh phúc

Nhà bán đấu giá Sotheby ở Luân Đôn, Anh vừa có buổi giới thiệu các món đồ trang sức hiếm có trước thềm cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Chủ tịch bộ phận trang sức quốc tế của Sotheby ở khu vực Trung Đông và châu Âu, ông David Bennett cho biết một trong những sản phẩm đáng chú ý của buổi bán đấu giá kim cương vào tháng 5 tới là chiếc nhẫn đính hai viên kim cương đặc biệt, mỗi viên nặng 5 carat. Một viên màu xanh và một viên màu trắng xếp loại D về màu sắc rất hoàn mỹ.

Những viên kim cương màu xanh đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi vì chúng nằm trong số những viên kim cương quý hiếm nhất. Hiện trên thế giới chỉ có duy nhất một mỏ kim cương là nguồn cung cấp những viên kim cương xanh đáng tin cậy. Và ngay tại mỏ này, chỉ 1% số viên kim cương được sản xuất là có màu xanh. Và vì thế một viên kim cương xanh hình trái lê nặng 5 carat sẽ càng quý hiếm hơn.

Điểm nhấn đặc biệt thứ hai trong đợt bán đấu giá đồ trang sức lần này có lẽ là chiếc nhẫn đính viên kim cương nặng đến 52,2 carat (viên kim cương ở dưới có khăn màu tím than). Theo các chuyên gia, bất cứ viên đá quý nào nặng hơn 50 carat đều được xem là loại hiếm, vì thế viên kim cương khổng lồ này được đánh giá là rất hiếm. Viên kim cương nặng 52,2 carat nói trên được ước tính sẽ có giá lên đến 7 triệu đôla Mỹ.

Buổi ra mắt lần này còn giới thiệu đến những người yêu thích đá quý 7 món đồ trang sức đính kim cương từng nằm trong bộ sưu tập của bà Fitzherbert, một người vợ bí mật và không hợp pháp của Thái tử Regent, người sau này trở thành hoàng đế George IV của Anh. Những món đồ trang sức trên được tin là quà tặng của Thái tử Regent dành cho bà Fitzherbert. Sau đó chúng được truyền lại cho con gái bà rồi đến cháu gái. Chúng được ước tính sẽ có giá từ 65.000 đến 95.000 đôla Mỹ.


Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *