Bên bờ hạnh phúc

Những viên kim cương hoàn mỹ và những viên đá quý lộng lẫy đã tìm được chủ nhân mới với mức giá kỷ lục tại phiên đấu giá mùa xuân của nhà đấu giá Sotheby ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ảnh minh hoạ (Internet)

Phiên bán đấu giá được tổ chức nửa năm 1 lần tại Geneva, Thụy Sĩ, kinh đô trang sức của châu Âu, vừa qua đã thu về được 60 triệu franc Thụy Sĩ tương đương 54,10 triệu đôla Mỹ, gần gấp đôi con số ước đoán trước phiên bán đấu giá, 1 tín hiệu cho thấy thị trường quốc tế đã hoàn toàn hồi phục từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giám đốc phụ trách đấu giá trang sức của Sotheby tại châu Âu và Trung Đông, ông David Bennett, cho biết: "Trong những năm gần đây, tôi chưa từng thấy 1 phiên đấu giá nào tuyệt vời như thế. Mọi thứ đều vượt ngoài mức dự đoán. Việc có rất nhiều người đặt giá tại cuộc bán đấu giá không gây bất ngờ. Điều gây bất ngờ cho tôi là mức giá mà họ sẵn sàng chi trả".

Khoảng 50% trang sức bán được đều vượt ngoài mức dự đoán. Đứng đầu là viên kim cương xanh hình cái đệm nặng 7,64 cara, được đính trên 1 chiếc nhẫn bằng bạch kim và vàng, được bán với giá 8,93 triệu franc Thụy Sĩ, gấp đôi mức giá ước đoán trước đó và lập mức giá kỷ lục mới trên mỗi cara đối với 1 viên kim cương xanh.

Một viên kim cương ngọc lục bảo trắng nặng 52,82 cara, được ông Bennett gọi là “1 trong những viên đá quý đẹp nhất được đem ra bán đấu giá trong những năm gần đây” cũng bán được 8,8 triệu franc Thụy Sĩ, cao hơn so với mức giá ước tính trước đó là 7 triệu franc Thụy Sĩ.

Một chiếc nhẫn lộng lẫy đính viên kim cương xanh tuyệt mỹ nặng 5,02 cara cùng với viên kim cương trắng hình quả lê nặng 5,42 cara cũng được bán với giá 7,026 triệu franc Thụy Sĩ. Theo ông Bennett, đây là mức giá kỷ lục thế giới tại phiên bán đấu giá trang sức của thợ kim hoàn Pháp.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *