Bên bờ hạnh phúc

Nhạc sỹ Đàm Thuẫn. Ảnh: Internet

Đây là nhạc phẩm thứ 3 trong bộ ba tác phẩm gồm Concerto Nước , Concerto Giấy và Concerto đất. Dàn nhạc hòa âm với 99 nhạc cụ bằng Đất và đá cùng với đội ngũ nhạc công đông đảo đã tạo nên một đêm diễn thật sự ấn tượng. Nhạc phẩm này từng được biểu diễn lần đầu tiên tại thủ đô Viên, Áo lấy cảm hứng từ bản nhạc "Bài ca trái đất" của nhạc sĩ vĩ đại Áo Gustav Mahler nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông. Khi sáng tác ca khúc này nhạc sỹ Man-lơ đã lấy cảm hứng từ những vần thơ giàu cảm xúc của Lý Bạch, một thi sỹ thích lãng du vào đời nhà Đường. Và bây giờ, những nghệ sỹ trong dàn hòa âm rất yêu âm nhạc của Viên mong muốn một nhạc sỹ Trung Quốc viết một nhạc phẩm mới.

Nhạc sỹ Đàm Thuẫn đã được mời đảm nhận trọng trách này, và đây là duyên may khiến ông sáng tác bản "Concerto Đất". Ông hy vọng thông qua nhạc phẩm của mình mọi người sẽ lắng nghe những âm thanh của đất và qua đây văn hóa Trung Quốc sẽ được nhiều người biết đến.

Đêm "Concerto Đất" đã được trình diễn thành công tại nhà hát lớn Thượng Hải vào cuối tháng 7 vừa qua .

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *