Bên bờ hạnh phúc

Thời tiết lạnh giá, có lúc dưới 0 độ C, vẫn không làm 28 cặp tình nhân nản lòng mà trái lại, họ còn tỏ ra rất hào hứng khi tổ chức đám cưới tập thể tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc.

Các đôi tân lang và tân nương này đến từ 7 tỉnh của Trung Quốc, trong đó có một chú rể đến từ Australia. Họ tập trung trước Thiên Đàn, được điêu khắc bằng băng, để làm đám cưới chung.

Mỗi năm, vào dịp diễn ra Lễ hội băng và tuyết Quốc tế tại thành phố này cũng là lúc tổ chức sự kiện đám cưới tập thể cho các cặp tình nhân.

Trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại về hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên thì thành phố này lại là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều người vào mùa đông. Nhiệt độ ở đây thường ở mức âm 15 đến âm 30 độ C.

Các nhà tổ chức sự kiện này cho biết, đám cưới tập thể đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật của Lễ hội băng và tuyết Quốc tế tại thành phố này, góp phần đẩy mạnh ngành du lịch địa phương phát triển. Các nhà tổ chức hy vọng, đám cưới tập thể tổ chức vào năm 2011 sẽ thu hút khoảng 100 cặp tình nhân trên khắp thế giới đến tham dự.

Đây là lần thứ 26 thành phố Cáp Nhĩ Tân tổ chức Lễ hội băng và tuyết Quốc tế. Vào dịp này, một số hoạt động như điêu khắc trên băng, đạp xe trên băng, bơi trong dòng nước lạnh giá và một số hoạt động thú vị khác cũng được diễn ra.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *