Bên bờ hạnh phúc

Tại hành lang phía trước 1 cửa hàng thú cưng ở vùng Barra da Tijuca, cô chó Bruna 5 tuổi xinh xắn bước đi bên cạnh chú chó Lui 2 tuổi, trước khoảng 200 khách mời và những chú chó cưng khác. Chủ của cặp chó cưng này đã quyết định gắn kết cuộc đời chúng lại với nhau sau 6 tháng qua lại và sắp xếp tổ chức tiệc cưới với chi phí khoảng 15.000 reais tương đương 8.350 đôla Mỹ cùng sự hỗ trợ của cửa hàng thú cưng.

Trước khi tiến hành lễ cưới, cô dâu đã dành hàng giờ tắm gội, dưỡng ẩm lông bằng 1 loại kem được làm từ sô cô la và nằm thư giãn trong bồn tắm với nến và rất nhiều cánh hoa hồng. Các công việc chuẩn bị cho lễ cưới đã được bắt đầu cách nay 1 tháng với chiếc áo cưới đặt may của cô dâu có giá lên đến 700 reais, khoảng 390 đôla Mỹ, và cô dâu đến thử mỗi tuần nhằm đảm bảo chiếc áo cưới vừa vặn và thật hoàn hảo trong ngày trọng đại này. Chủ của con Bruna, cô Raquel Mendes, nói cô hy vọng đám cưới này sẽ mang đến cho cô nhiều chó con hơn nữa.

Còn chú rể Lui thì khoác lên mình chiếc áo vest quý phái chuẩn bị tham gia tiệc cưới. Cậu chủ 9 tuổi Artur Telles của con Lui cho biết nó rất thích con Bruna. Sau khi nói lời tuyên thệ, Lui và Bruna cùng in dấu chân vào giấy đăng ký kết hôn và chụp hình trước bánh cưới đặc biệt được làm từ thực phẩm dành cho chó. Nhà tổ chức sự kiện Marco Antonio, trong trang phục chó Toto, cho biết sau khi chứng kiến lễ cưới, rất nhiều người yêu cầu ông sắp xếp tổ chức lễ cưới cho những chú chó của họ.

Trong những năm qua, các lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến thú cưng tại Braxin phát triển rất mạnh mẽ, tăng hơn 10% trong năm 2009. Theo ước tính năm 2008, Braxin là nước có số lượng chó nuôi đứng thứ 2 thế giới với hơn 30 triệu con, chỉ sau Mỹ với 60 triệu con.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *