Bên bờ hạnh phúc

Đến với cuộc thi năm nay, 926 thí sinh tham gia còn phải uốn cong lưỡi vào trong miệng để Ban Giám khảo kiểm tra toàn bộ cơ thể từ răng đến đuôi nhằm chọn ra giống chó đẹp nhất, con chó đẹp nhất trong mỗi giống chó và hoa vương, hoa hậu ở mỗi vòng thi. Vòng thi cuối cùng là cuộc tranh tài giữa hoa vương và hoa hậu để chọn ra con chó xinh đẹp nhất. Những con chó tham gia cuộc thi sẽ được Ban Giám khảo kiểm tra tính nết, điều kiện sức khỏe, nòi giống, sự hoàn hảo của cấu trúc cơ và xương cùng rất nhiều tiêu chí đánh giá khác.

Năm nay, nhà tổ chức phát hiện một khuynh hướng mới trong việc nuôi chó ở Nhật Bản. Đó là những người yêu thích thú cưng Nhật Bản ngày càng ưa chuộng những giống chó có kích cỡ trung hoặc lớn mặc dù đa số người Nhật vẫn còn nuôi những giống chó nhỏ con rất phù hợp với những căn hộ chật hẹp. Chủ tịch Hiệp hội chó giống Nhật Bản JKC, ông Takemi Nagamura, cho biết :

– Sự thật là số lượng chó cỡ trung và cỡ lớn hiện đang tăng nhanh ở Nhật Bản. Điều này cho thấy các gia đình giàu có nuôi chó có kích thước ngày càng lớn mặc cho suy thoái kinh tế.

Danh hiệu chú chó xinh đẹp nhất đã thuộc về con chó papillon hay còn gọi là chó bướm 3 tuổi rưỡi tên Gachaman. Giám khảo Kari Jarvinen đến từ Phần Lan cho biết, chó bướm là giống chó rất hiếm. Ông nói :

– Khi nhìn con chó này, tôi thấy nó hội đủ tất cả những tiêu chuẩn đặt ra. Ngoài ra nó còn có khả năng trình diễn rất tuyệt vời.

Hiệp hội chó giống Nhật Bản ước tính số lượng chó nuôi ở Nhật hiện đã lên đến khoảng 13 triệu con.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *