Bên bờ hạnh phúc

Những nhân viên pha chế đồ uống trên thế giới đã tham gia tranh tài tại cuộc thi ở Warsaw, Ba Lan. Tại cuộc thi này, 10 thí sinh hàng đầu trên khắp thế giới vừa thể hiện khả năng tung hứng tuyệt vời của mình vừa chuẩn bị những loại thức uống trong cùng một lúc.

Mỗi thí sinh có 6 phút để pha chế 3 loại thức uống theo cách độc đáo nhất của riêng mình

Mỗi thí sinh có 6 phút để pha chế 3 loại thức uống theo cách độc đáo nhất của riêng mình. Có một Ban giám khảo đánh giá hương vị của những thức uống trong khi các nhân viên pha chế chuyên nghiệp chấm điểm kĩ thuật cho các thí sinh.

Người giành chiến thắng tại cuộc thi là thí sinh Tomasz Malek, Ba Lan sau khi đánh bại các thí sinh đến từ Anh, Italia, Pháp và Latvia.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *