Bên bờ hạnh phúc

Có khoảng 2.500 con chó từ 130 chủng loại cùng biễu diễn trước khoảng sân rộng để tạo ấn tượng đẹp với khán giả cùng quý vị giám khả. Ảnh: Internet

Từ những chú chó Chi -wa -wa nhỏ bé đến giống chó to lớn nhất của Ai-len, những chú chó xuất sắc nhất từ khắp mọi miền trên đất nước Nhật Bản đến các quốc gia khác trên thế giới đã họp mặt tại thủ đô Tokyo để tranh tài tại cuộc thi lớn nhất châu Á dành cho loài vật 4 chân thân thiện và khôn ngoan này. Tất cả đều hướng tới sự hoàn hảo. Có khoảng 2.500 con chó từ 130 chủng loại cùng biễu diễn trước khoảng sân rộng để tạo ấn tượng đẹp với khán giả cùng quý vị giám khảo. Một số chú chó thậm chí còn nhút nhát giấu kín lưỡi khi được các thành viên ban giám khảo tiến hành kiểm tra các thí sinh dự thi.

Chúng được chăm sóc

và tỉa tót cẩn thận trước khi biểu diễn. Ảnh: Internet

Chủ nhân, huấn luyện viên và những người yêu chó trên khắp nước Nhật và nhiều nước khác đã cùng đến để ngắm nhìn những người bạn 4 chân trung thành của họ khoe sắc khoe tài. Đặc biệt cuộc thi năm nay còn có 1 giải thưởng dành cho những người chăm sóc chó. Khoảng 300 chuyên gia chăm sóc chó từ khắp đất nước mặt trời mọc cùng tranh tài tỉa lông, tạo dáng cho những chú thú cưng của mình. Trong thời gian 2 giờ, dưới bàn tay khéo léo của các chuyên gia; những chú chó vốn đã không được chăm sóc trong khoảng 2 tháng trước đó đã trở thành những diễn viên xinh đẹp có thể biểu diễn trước khán giả.

Nhiều giống chó lạ và đẹp đã thi tài để cạnh tranh danh hiệu "chú chó đẹp nhất châu Á". Ảnh: Internet

Các chú chó được kiểm tra về cá tính, điều kiện sức khỏe, sắc lông, độ cứng cáp của cơ và xương và rất nhiều yếu tố khác.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *