Bên bờ hạnh phúc

Theo truyền thống của Achentina, cây thông Giáng sinh được dựng lên từ ngày 8/12. Con vật tiếp theo nằm trong danh sách những cư dân vườn thú được nhận quà Giáng sinh là con hổ trắng. Dường như nó thích thú với việc lục soát, kiểm tra các đồ vật trang trí trên cây thông hơn là mở quà. Các nhân viên vườn thú cho biết, lễ tặng quà này là một cách rất tuyệt vời giúp những con vật giải trí và luôn năng động.

– Phương pháp này không chỉ là một trò chơi, mà còn là cách kích thích sự phát triển về thể chất và tinh thần của những con vật. Đối với những con vật sống trong môi trường nuôi nhốt như thế này, chúng tôi thường chỉ cung cấp thức ăn cho chúng. Suốt ngày, chúng hầu như không làm bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng tôi đã tạo cơ hội cho chúng săn mồi và phát triển các hành vi tự nhiên.

Gia đình hắc tinh tinh thưởng thức những trái chuối được trang trí trên cây thông Giáng sinh và giấu bên trong những chiếc hộp. Trong khi đó, một con báo đốm Nam Mỹ nhút nhát cẩn thận tiến đến cây thông và kiểm tra tất cả mọi thứ, nhưng nó lại không biết phải làm gì với những món quà này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *