Bên bờ hạnh phúc

Năm 2009, sản lượng cà phê của Colombia chỉ đạt 7,8 triệu bao. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Munoz cho biết:" Sau giai đoạn khó khăn khi mưa là nguyên nhân khiến sản lượng sụt giảm, các vụ mùa đang bắt đầu hồi phục, đặc biệt là trong năm 2010".

Colombia là nhà cung cấp hạt arabica chất lượng cao hàng đầu thế giới, nước này đang hướng đến việc cải thiện 70.000 hec-ta cây cà phê mỗi năm nhằm đạt mục tiêu khoảng 14 đến 15 triệu bao vào năm 2015.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *