Bên bờ hạnh phúc

Tại một nhà máy than ở ngoại ô thủ đô Phnom penh, người ta có ý tưởng tận dụng vỏ dừa để sản xuất than gỗ nhằm hạn chế tình trạng khai thác rừng bừa bãi cũng như bảo tồn các khu rừng nguyên sinh. 

Giám đốc nhà máy này cho biết :

– Chúng tôi nghĩ rằng, sử dụng vỏ dừa để làm than là một ý thức bảo vệ nét đẹp thiên nhiên cho đất nước. Các khu rừng được bảo vệ, có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, rừng còn mang lại nguồn nước trong sạch cho mọi người.

Than dừa được đánh giá là loại than mang lại hiệu quả về kinh tế và ít gây ô nhiễm môi trường. Dự án tận dụng vỏ dừa để làm than ở Campuchia cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ một tổ chức môi trường phi chính phủ.

Một chuyên gia làm việc cho Hiệp hội năng lượng có thể làm mới được, môi trường và đoàn kết – gọi tắt là GERES – nói :

– Chúng ta tận dụng từng miếng vỏ dừa bị vứt đi này để làm than là một hành động có ích cho môi trường. Giá của nó cũng khá rẻ nên thuận lợi trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Ngoài rừng, sông ngòi cũng có tầm quan trọng không kém ở nước này. Dọc theo hai bờ sông Mékong là các nhà máy xử lý nước sạch. Nước dẫn từ sông vào và được xử lý thành nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Chính phủ Campuchia cũng xem rừng và nguồn nước là hai yếu tố môi trường quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế của đất nước.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *