Bên bờ hạnh phúc

Tình trạng dân số già đi nhanh chóng ở Brazil được dự đoán sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số đất nước này trong những năm tới và đe dọa tác động tiêu cực đến một trong những hệ thống trợ cấp hưu trí khổng lồ nhất thế giới.

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Brazil là quốc gia nổi tiếng trên thế giới với hình ảnh những vẻ đẹp cơ thể khỏe mạnh và gợi cảm. Mỗi năm đất nước này đều giới thiệu rất nhiều người đẹp, cả nam lẫn nữ, cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và giành được rất nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, theo dự báo, số lượng dân Brazil trên 60 tuổi sẽ tăng lên gấp rưỡi trong vòng 15 năm tới, tức sẽ đạt con số 32 triệu người.

Tại bãi biến nổi tiếng Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro, hình ảnh các cô gái trẻ mặc bikini vui đùa với sóng biển hay các nam thanh niên chơi bóng đã dần ít xuất hiện, thay vào đó, người ta thường thấy những người già đi tập thể dục hay nhiều nhóm cụ ông cụ bà cùng chơi bài. Theo ước tính, Copacabana đã trở thành nơi có tỉ lệ dân số già nhất Brazil. Khoảng một phần ba người dân ở đây trên 60 tuổi, cao hơn cả tỉ lệ tại Nhật Bản. Sự thay đổi này là kết quả của việc giảm tỉ lệ sinh và tăng tuổi thọ khi điều kiện sống của con người được cải thiện.

Một trong những thách thức lớn nhất mà Brazil đang phải đối mặt là cải tổ hệ thống trợ cấp hưu trí khổng lồ của nước này, một khoản chi phí hiện đã chiếm hết một phần ba ngân sách chi tiêu của chính phủ. Nếu vẫn giữ nguyên chế độ trợ cấp hưu trí hiện nay, vào năm 2040, hệ thống này sẽ chiếm đến 17% GDP, tăng đáng kể so với con số dưới 10% hiện nay.

Hồng Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *