Bên bờ hạnh phúc

Nhà soạn nhạc thiên tài Frederic Chopin. Ảnh: Internet

Những tác phẩm của Chopin được các nước phương Tây cũng như Nhật và Trung Quốc đánh giá cao. Những buổi hòa nhạc đánh dấu lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 200 của ông đã được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 200 của nhà soạn nhạc Chopin cũng là dịp để giới thiệu với thế giới về Ba Lan – quốc gia có nền văn hóa đậm đà bản sắc.

Nhạc sĩ thiên tài Chopin rời khỏi Ba Lan khi ông 20 tuổi. Tuy sống chủ yếu ở Paris khi trưởng thành nhưng ông vẫn dành lòng yêu nước và tác phẩm của ông mang đậm nỗi thương nhớ quê nhà. Do sức khỏe yếu, ông mất năm 1849 khi mới 39 tuổi.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *