Bên bờ hạnh phúc

Hầu hết những con chó bị cho là đi lạc đều do chủ của chúng từ bỏ. Tại các khu vực thôn quê chẳng hạn như ở tỉnh Tokushima, tình hình được đánh giá là tồi tệ nhất. Chỉ tính riêng năm 2008, có hơn 88%, tương đương 2.700 con chó đã bị chủ ruồng bỏ tại Trung tâm Bảo vệ Động vật Tokushima.

Khi trung tâm này được thành lập, giới chức trung tâm cam kết với người dân địa phương rằng họ sẽ không giết hại bất kì con chó nào bị chủ bỏ rơi tại đây. Những người phụ trách trung tâm cũng cố gắng hết sức để thuyết phục mọi người không nên từ bỏ vật nuôi của họ.

Có thời điểm chỉ trong vòng 7 ngày, trung tâm đã không còn chỗ để chứa những chú chó bị bỏ rơi. Thời gian gần đây, nhờ các phương tiện truyền thông lên tiếng về thực trạng trên, tình hình đang dần thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt là tại các thành phố lớn nhiều người bắt đầu chấp nhận nuôi những chú chó bị bỏ rơi.

Theo số liệu của năm 2008, Nhật Bản có hơn 6.8 triệu con chó.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *