Bên bờ hạnh phúc

Bản thảo quyển tiểu thuyết “Laura thực” – tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nga Vladimir Nabokov sẽ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s vào tuần tới.

Nhà văn Nga Vladimir Nabokov

Bản thảo của tác phẩm này không được viết trên những trang giấy bình thường mà được viết bằng bút chì trên 138 tờ giấy nhỏ để tra cứu. Đây là tác phẩm còn dang dở của nhà văn Nabokov khi ông qua đời vào năm 1977.

Những bản viết tay của nhà văn Nabokov rất hiếm khi xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá. Phấn lớn các bản thảo của ông xuất hiện tại thư viện công New York và Thư viện Quốc hội Mỹ. Vì vậy, một bản thảo dài như thế này xuất hiện tại buổi bán đấu giá là một sự kiện lớn.

Có một điều thú vị là trước khi qua đời, tác giả đã viết di chúc yêu cầu người thân đốt bản thảo quyển tiểu thuyết này đi nhưng con trai ông đã không làm theo lời cha và đem bản thảo đi xuất bản.

Ấn bản tiếng Anh của tác phẩm này đã được xuất bản vào ngày 22/11 trong khi ấn bản tiếng Nga sẽ có mặt tại các hiệu sách ở Matx-cơ-va và Saint Petersburg vào ngày 30/11.

Bản thảo sẽ được đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s vào ngày 4/12 tới.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *