Bên bờ hạnh phúc

Nhà địa từ, tiến sĩ Charlie Barton đã sử dụng dụng cụ này trong những chuyến đi vào năm 2000 và cuối cùng đã có thể xác định Cực nam từ bên dưới con tàu mà ông đang đi. Ông cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần tiến hành đo đạt trong nhiều ngày khi đến gần vùng cực. Lúc đầu, cực nam từ di chuyển nhanh hơn con tàu và có vẻ như không thể xác định được nếu chúng tôi không thể có được những điều kiện hoàn hảo. Sau đó, vào ngày cuối cùng của chuyến đi, cực nam từ đã tạm dừng di chuyển trong khoảng 24 giờ rất bất thường, chính sự tình cờ nầy đã giúp chúng tôi có được những số liệu đo lường rất chính xác".

Cuộc trưng bày “Tìm kiếm cực Nam từ” hiện đang diễn ra tại viện bảo tàng hải dương quốc gia Australia.

Ngoài ra cũng có những thiết bị nhỏ và các tư liệu cho thấy những điều kiện khó khăn của cuộc thám hiểm cách đây 1 thế kỉ như thế nào. Có cả nhật ký và túi ngủ của Douglas Mawson mà ông đã chia sẻ với các nhà thám hiểm như giáo sư Edgeworth David, Alistair Mackay.

Những thiết bị hàng hải cũ và những chiếc máy quay cũ kỹ cũng có mặt tại cuộc trưng bày. Tiến sĩ  Barton cho biết thêm cực Nam đã xê dịch hơn 1.100km về phía Đông Bắc trong 100 năm qua kể từ thời đại của ông Mawson. Cuộc trưng bày “Tìm kiếm cực Nam từ” hiện đang diễn ra tại viện bảo tàng hải dương quốc gia Australia.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *