Ảnh minh họa (Internet)

Nhà chức trách Anh đã áp đặt khoản thuế vượt trội trị giá 800 triệu bảng (tương đương 1,3 tỷ USD) đối với ngành ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, chính quyền Luân đôn cũng đang thương lượng với các ngân hàng về một thỏa thuận nhằm giới hạn tiền thưởng và khuyến khích cho vay dành cho doanh nghiệp.

Nếu không nộp khoản thuế vượt trội, các ngân hàng tại Anh sẽ bị ghi nợ đến 2,5 tỷ bảng trong năm nay và những năm sau. Bộ trưởng Tài chính George Osborne cho rằng ngành ngân hàng cần đóng góp công bằng hơn cho quá trình hồi phục kinh tế và hạn chế thâm hụt ngân sách. Ông nói: “Những gì tôi muốn là các ngân hàng sẽ chịu thuế nhiều hơn, cho vay nhiều hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và trả thưởng ít hơn cho nhân viên của họ.”

Tuy nhiên, có ý kiến cảnh báo rằng việc chịu thuế cao có thể khiến các ngân hàng di dời sang nước khác. Trong khi đó, nhiều người vẫn còn bất đồng với ngành ngân hàng và quy kết rằng ngành này đã gây ra khủng hoảng tài chính. Theo tờ Thời báo Chủ nhật, các ngân hàng lớn của Anh sẽ chi tiền thưởng tổng cộng 6 tỷ bảng trong vài ngày tới. Hiện tại, nhà chức trách nước này đang nỗ lực cân bằng giữa hai mục tiêu; đó là hạn chế tiền thưởng dành cho nhân viên ngành ngân hàng, đồng thời đảm bảo rằng Anh vẫn là nơi kinh doanh hấp dẫn đối với các doanh nghiệp tài chính.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *