Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Ấn Độ đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh mẹ Teresa tại thủ đô New Delhi với sự tham dự của Tổng thống Pratibha Devisingh Patil cùng nhiều quan chức của Ấn Độ và đại diện của một số cơ quan từ thiện quốc tế.

Mẹ Teresa sinh tại Skopje, Macedonia vào ngày 26 tháng 8 năm 1910 và được đặt tên là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Bà đến Ấn Độ vào năm 1929 khi vừa mới 18 tuổi và chọn tên Teresa khi bà trở thành một nữ tu vào ngày 24 tháng 5 năm 1931. Mẹ Teresa đã trở thành công dân Ấn Độ vào năm 1948 và sống ở thành phố Kolkata. Bà được biết đến như “ Một vị thánh của những người khốn cùng” bởi bà đã dành cả cuộc đời mình cho người nghèo, người vô gia cư và những người bệnh tật. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, thọ 87 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pratibha Devisingh Patil nói: "Mẹ Teresa là hình ảnh thu nhỏ của tình thương và suốt cuộc đời bà, bà đã làm việc không ngơi nghỉ để truyền đi thông điệp tình yêu và tình thương đó. Bà thực sự là biểu tượng của một người mẹ thế giới hoàn hảo nhất, đáng tin cậy nhất và đầy lòng thương người nhất".

Trong buổi họp mặt này, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee đã công bố đồng tiền có in hình mẹ Teresa cùng với một vật kỷ niệm của bà. Đồng 5 rupee đầu tiên này sau đó được tặng cho Tổng thống Pratibha Devisingh Patil.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *