Bên bờ hạnh phúc

Robot được ứng dụng ngày càng nhiều trong quy trình khám chữa bệnh cho con người. Mới đây, một bệnh viện ở Đan Mạch đã đưa vào sử dụng 1 loại robot để siêu âm khớp cho bệnh nhân.

Chị Mette Spangsgaard, một bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đang được siêu âm định kỳ tại Bệnh viện Svendborg, miền Nam Đan Mạch, việc siêu âm này do một robot có tên ARTHUR thực hiện

ARTHUR sử dụng một cánh tay robot để quét các khớp trên mỗi bàn tay bệnh nhân. Sau khi siêu âm, ARTHUR sẽ phân tích hình ảnh bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo và gửi kết quả đến bác sĩ. Kết quả này cũng được lưu trong hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh nhân.

ARTHUR mất 12 phút để hoàn tất quy trình siêu âm khớp ở 2 bàn tay của bệnh nhân. Điều này có nghĩa là mỗi tiếng đồng hồ, nó có thể siêu âm cho 4 bệnh nhân.

Robot ARTHUR là sản phẩm của Công ty công nghiệp KUKA (Đức) được nghiên cứu phát triển trong 3 năm qua. Robot này mới đây đã được cơ quan y tế của Liên minh Châu Âu (EU) phê duyệt đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe, có thể được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện và trung tâm y tế.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *