Bên bờ hạnh phúc

Chú ếch như hình dưới đây trông như đang mặc một chiếc quần bơi ngộ nghĩnh. Trên thực tế, thiết bị này được gọi là “quần radio”, giúp các nhà khoa học có thể truy vết và giám sát nhiều hoạt động của loài ếch trong cuộc nghiên cứu đang diễn ra tại rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ.


“Quần radio” là một thiết bị theo dõi bằng tín hiệu radio, đã được nhóm nghiên cứu của trường Đại học Standford (Mỹ) “mặc” cho những con ếch thuộc 3 loài ếch độc trong rừng mưa tại Ecuador và vùng lãnh thổ hải ngoại French Guiana của Pháp. Thiết bị này giúp các nhà khoa học có thể giám sát chuyển động và nồng độ hormone tiết ra qua da của những con ếch đực lẫn ếch cái,_ qua đó đưa ra các kết luận về tập tính sinh sống của loài này, chẳng hạn cách thức chúng nhận biết bầy đàn, con cái, hấp dẫn cá thể khác giới, báo động nguy hiểm, định hướng di chuyển trong rừng mưa.
“Chúng tôi cố gắng chế tạo thiết bị theo dõi vừa nhỏ, vừa nhẹ để không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động bình thường của những con ếch. Chúng được theo dõi trong vài tuần lễ và chúng tôi tháo thiết bị ra khỏi cơ thể chúng khi kết thúc nghiên cứu.”


Theo các chuyên gia, thiết bị “quần radio” đã cho thấy ưu điểm trong việc theo dõi và đánh giá tập tính của loài ếch trong rừng mưa Nam Mỹ. Thiết bị cũng cho thấy tiềm năng được sử dụng vào các cuộc nghiên cứu khác trên các loài động vật có môi trường sống phức tạp.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *