Bên bờ hạnh phúc

Lo ngại bị quấy rối khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng, hiện ở Yemen ngày càng có nhiều phụ nữ đổ xô đi học lái xe để tự vệ trước các mối nguy hiểm luôn rình rập.

Không giống phụ nữ Ả rập Xê út, phụ nữ Yemen được phép lái xe. Tuy nhiên, do lối sống và truyền thống từ bao đời này nên việc lái xe hầu như chỉ dành riêng cho nam giới. Điều đó chỉ bắt đầu thay đổi trong thời gian gần đây.

Một cô gái lái xe mô phỏng tại một trường dạy lái xe ở Sanaa, Yemen, 05/03/2013. Đấu tranh để có thể thực hiện mơ ước trong một xã hội bảo thủ, ngày càng nhiều phụ nữ Yemen đi học lái xe.

Ngoài vấn đề an toàn, nhận thức về quyền của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị và xã hội cũng ngày càng được nâng cao. Chính điều này đã và đang khuyến khích phụ nữ Yemen ngồi sau tay lái. Và đối với hầu hết phụ nữ Yemen, việc tự lái xe được coi là cách di chuyển rất an toàn.

Jwan Ahmed – học viên Trường Dạy lái xe Al Salamah cho biết: "Chúng tôi đi học lái xe vì phụ nữ Yemen hay bị quấy rối và khoảng cách từ nhà đến trường hay nơi làm việc thường rất xa. Nếu chúng tôi di chuyển bằng xe buýt hay taxi thì nguy cơ bị quấy rối sẽ rất cao. Vì vậy, đây là cách để chúng tôi tự bảo vệ mình."

Tuy tình trạng bất bình đẳng giới tính tại Yemen, một trong những quốc gia nghèo khó nhất khu vực Châu Phi, vẫn chưa được cải thiện nhiều nhưng việc nhiều phụ nữ nước này bắt đầu đi học lái xe và tự chủ trong cuộc sống đã cho thấy họ không còn muốn đứng bên lề xã hội.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *