Bên bờ hạnh phúc

Thoạt nhìn thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là 1 phần cơm chiên với tôm. Thế nhưng thực tế thì đây là 1 tác phẩm làm từ sáp nến do nghệ nhân Kaylee Castleberry ở bang Texas, Mỹ, tạo ra. Các tác phẩm sáp nến của chị đã khiến không ít người nhầm tưởng là món ăn thật và hỏi xin công thức chế biến.


Chị Kaylee Castleberry cho biết ban đầu chị chỉ làm và bán các loại nến thơm thông thường. Nhưng sau 1 lần tạo ra tác phẩm sáp nến trông giống như món bánh bắp, chị đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng và từ đó bắt đầu tạo ra nhiều tác phẩm tương tự. Đến nay, chị Kaylee Castleberry đã dùng sáp nến mô phỏng rất nhiều món ăn khác nhau từ kem, bánh mì, hamburger cho đến thịt sườn nướng hay gà quay.


Nghệ nhân đến từ bang Texas này cho biết để tạo ra 1 tác phẩm trông như món ăn thật, chị thường mất từ nửa ngày đến 1 ngày để phối trộn các loại sáp theo nhiều tỷ lệ khác nhau nhằm có được kết cấu và màu sắc phù hợp. Sau đó, công đoạn tạo hình tác phẩm mất từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Trên trang mạng xã hội của chị Kaylee Castleberry, rất nhiều người đã để lại bình luận rằng họ đã nhầm tưởng đó là món ăn thật.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *