Bên bờ hạnh phúc

Sau gần 60 năm thường xuyên dành tặng những “giọt hồng”, một cụ bà 80 tuổi ở tỉnh bang Alberta của Canada mới đây đã được công nhận phá kỷ lục người phụ nữ hiến máu nhiều nhất thế giới.

 

Bà Josephine Michaluk hiến máu lần đầu tiên ở tuổi 22 vào năm 1965. Đến nay, cụ bà người Canada này đã hiến tổng cộng 203 đơn vị máu, với mỗi đơn vị khoảng 470 ml máu. Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa xác nhận bà Josephine Michaluk đã phá kỷ lục cũ do 1 người phụ ở Ấn Độ nắm giữ với 117 đơn vị máu hiến tặng.

Bà Josephine Michaluk có nhóm máu O+, nhóm máu có nhu cầu sử dụng cao tại các bệnh viện.

 “Theo các bác sĩ, chúng ta có đủ máu để hiến tặng. Vì vậy, tôi muốn cho đi tất cả những gì mình có thể.”

Bà Josephine Michaluk cho biết bà vẫn sẽ tiếp tục hiến máu cho đến khi nào còn đủ điều kiện sức khỏe. Bà mong rằng sẽ có thêm nhiều người khác cùng chung tay sẻ chia những “giọt hồng” cho người bệnh.

 

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *