Bên bờ hạnh phúc

Ở thị trấn Herringen, bang Hessen, miền Trung nước Đức có 1 ngọn núi bằng muối rất lớn. Nó được gọi tên là Monte Kali và là ngọn núi muối nhân tạo lớn nhất thế giới.


Núi muối Monte Kali xuất hiện từ năm 1976 khi người ta bắt đầu khai thác muối Kali carbonat hay bồ tạt từ các khu mỏ xung quanh thị trấn Herringen. Loại muối này được dùng để sản xuất xà bông, thủy tinh, phân bón, cao su tổng hợp và dược phẩm. Núi muối Monte Kali có độ cao hơn 520 mét, bao phủ trên khu đất có diện tích khoảng 100 hecta và ước tính chứa hơn 236 triệu tấn muối.


Sự xuất hiện của ngọn núi Monte Kali cũng đã mang lại cho người dân địa phương nguồn lợi từ dịch vụ du lịch. Không ít du khách phương xa tìm đến đây để chinh phục ngọn núi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ trên cao. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự quan ngại rằng ngọn núi muối này sẽ tác động xấu đến môi trường cũng như cuộc sống của các loài vật trong khu vực.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *