Bên bờ hạnh phúc

Lễ cưới quan trọng bậc nhất của Hoàng gia Jordanie giữa Thái tử Hussein, người sẽ thừa kế ngai vàng và hôn thê Rajwa Khalid Alseif vào ngày 01/6 vừa qua đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân các nước Ả-rập và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về văn hóa của Jordanie được thể hiện qua lễ cưới hoàng gia này.
Thái tử Hussein, tên đầy đủ Al Hussein bin Abdullah, 28 tuổi, là con trai cả của Quốc vương Abdullah II. Thái tử Hussein tốt nghiệp Đại Học Georgetown ở (Mỹ) và gia nhập quân đội Jordanie vào năm 2017.
Trong khi đó, Thái tử phi Rajwa Khalid al-Saif cũng thuộc gia đình trâm anh thế phiệt của Ả-rập Xê-út khi là con gái út của tỷ phú Khalid bin al-Saif, từng du học và làm việc tại Mỹ với vai trò kiến trúc sư.
Trên khắp Jordanie, người dân đã cùng nhau hát vang các bài hát chúc phúc cho đôi uyên ương. Trước đó, Hoàng gia Jordanie đã dành 1 ngày nghỉ trên toàn quốc để người dân cùng tham gia các hoạt động mừng lễ cưới của Thái tử Hussein.


“Tôi rất vui khi được xem lễ cưới của Thái tử Hussein, một người hùng trong trái tim nhiều người. Chúng tôi rất tự hào về người sẽ thừa kế ngai vàng của hoàng gia Jordanie.”
Tất cả những chi tiết liên quan đến lễ cưới của Thái tử Hussein đều nhận được sự quan tâm của người dân Jordanie. Một trong số đó là trang phục cưới của cô dâu và các thành viên hoàng gia.
Nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Jordanie, bà Zainab Kisswani cho biết những hình ảnh về lễ cưới cho thấy Hoàng gia Jordanie đã truyền cảm hứng cho sự trở lại của thời trang truyền thống.
“Ở đây, chúng ta nhìn thấy trang phục của Hoàng hậu Rania có màu sắc trang nhã và rất đẹp. Chiếc áo được thêu tay với các đường khâu lưỡi liềm theo truyền thống từ ngàn xưa. Trong khi đó, Thái tử phi mặc trang phục kết hợp giữa màu vàng và trắng. Chiếc áo được thêu nổi những hình ảnh đặc trưng trên quốc kỳ 2 nước Jordanie và Ả-rập Xê-út.”
Trang phục mà Hoàng hậu, Thái tử phi và những thành viên khác trong hoàng gia mặc ở lễ cưới được gọi là /Tho/ Thobe, một loại áo choàng dài đến mắt cá chân, tay dài. Tại các nước Trung Đông và Bắc Phi, đây là trang phục truyền thống, thường được mặc trong các sự kiện quan trọng của người Hồi giáo.


“Thobe là trang phục truyền thống của người dân Jordanie chúng tôi, dành cho cả nam và nữ, không phân biệt giai cấp. Chiếc áo có thể được thêu các màu sắc sáng, tối và hoa văn khác nhau, tùy thuộc vào nơi mà người mặc nó sẽ xuất hiện.”
Hoàng gia Jordanie cho biết lễ cưới của Thái tử Hussein đề cao nét văn hóa truyền thống, từ các món ăn cho đến trang phục, nghi thức cũng như thể hiện sự tôn trọng của hoàng gia đối với người dân.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *