Bên bờ hạnh phúc

Trang trí gương mặt các chú hề trên những quả trứng bằng sứ là một truyền thống được khởi xướng từ những năm 1940 bởi diễn viên hề xiếc người Anh Stan Bult.


Ngày nay, Tổ chức những diễn viên hề quốc tế – Clowns International có trụ sở tại Anh vẫn giữ truyền thống độc đáo này, nhằm lưu giữ gương mặt của các diễn viên hề nổi tiếng trên thế giới.
Theo quy định của tổ chức Clowns International, chỉ các nghệ sĩ hề thành danh mới được phép nộp đơn xin lưu giữ gương mặt hề của mình trên trứng. Hiện, Clowns International có các kho lưu trữ tại một số nơi trên thế giới. Trong đó, kho lưu trữ tại làng Wookey Hole thuộc hạt Somerset, miền Tây Nam nước Anh là lớn nhất, với hơn 200 quả trứng được trang trí các gương mặt hề. Mỗi quả trứng sẽ được họa sĩ vẽ và trang trí bằng các phụ kiện chẳng hạn như tóc giả, nón giả, phỏng theo gương mặt của các chú hề nổi tiếng.


Tổ chức Clowns International cho biết, việc lưu giữ các gương mặt hề trên những quả trứng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ hề trên thế giới, những người mang lại niềm vui cho người khác. Hiện, các kho lưu trữ của họ đều mở cửa cho công chúng tham quan.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *