Bên bờ hạnh phúc

Els Enfarinats (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa: Những người tẩm bột) là một lễ hội truyền thống vui nhộn và độc đáo vừa diễn ra ở Tây Ban Nha. Trong đó, những người tham gia mặc trang phục bảo hộ, chia thành 2 phe _ tấn công nhau bằng bột mì và trứng.


Lễ hội Els Enfarinats diễn ra vào ngày 28/12 hằng năm tại thị trấn Ibi thuộc tỉnh Alicante của Tây Ban Nha trong khoảng 250 năm nay. Tại lễ hội, những người tham gia mặc trang phục bảo hộ và trang bị nhiều phụ kiện khác nhau. Họ chia thành 2 phe đấu nhau quyết liệt bằng các loại vũ khí là bột mì, pháo sáng và trứng.


“Thật tuyệt! Có lúc rất mệt vì không thể thở được, nhưng quá vui. Chúng tôi ném bột mì và trứng, kể cả bắn pháo sáng về phía nhau. Mọi người nên thử cảm giác này.”
Trong lễ hội Els Enfarinats năm nay, người ta đã dùng tới 10 ngàn quả trứng, 600 kí-lô-gram bột mì. Tuy nhiên, họ không lãng phí bởi đó đều là những nguyên liệu thực phẩm đã hết hạn sử dụng và bắt đầu hư hỏng.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *