Bên bờ hạnh phúc

Mexico vừa tổ chức thành công giải chạy siêu marathon mang tên Caballo Blanco lần thứ 20 với sự tham gia của hàng trăm vận động viên người bản địa và quốc tế. Là 1 trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất trên thế giới nên Caballo Blanco là cuộc chạy siêu việt dã xuyên qua nhiều địa hình từ những con đường mòn đến các hẻm núi gồ ghề.


Cuộc đua Caballo Blanco lần thứ 20 diễn ra tại một làng quê thuộc thị trấn Urique của bang Chihuahua với các đường chạy 80, 40 và 21km.
Sự kiện đã mang đến cuộc tranh tài thú vị giữa các vận động viên nổi tiếng đến từ nhiều nước với những vận động tài năng người bản địa của Mexico. Từ lâu, người bản địa Raramuri hay Tarahumara của Mexico đã nổi tiếng khắp thế giới về khả năng chạy đường dài. Chính vì thế, tại cuộc đua, khán giả có thể bắt gặp nhiều vận động người bản địa chỉ đơn giản mang đôi dép cao su, song có thể chạy bền bỉ dường như không biết mệt mỏi.


Kết quả, ở đường chạy 80km, hai anh em Jupiter và Juan Carlos Carera đến từ thủ đô Mexico City của Mexico đã giành chiến thắng với thành tích 6 giờ, 12 phút, 53 giây.
Cuộc đua Caballo Blanco được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa của người bản địa Tarahumara.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *