Bên bờ hạnh phúc

Tại thành phố Basel ở miền Tây của Thụy Sĩ có những chiếc phà truyền thống dùng để chở khách qua dòng sông  Rhine. Điều đặc biệt ở những chiếc phà này là chúng không cần sử dụng đến mái chèo, cánh buồm, động cơ, hay bất kỳ sức đẩy nhân tạo nào để di chuyển.


Tại thành phố Basel hiện vẫn còn 4 chiếc phà phản lực hoạt động để chở hành khách băng qua sông Rhine. Mỗi chiếc phà được neo lại bởi một dây cáp nối giữa chiếc phà với một dây cáp khác căng ngang qua sông.


Người lái phà sẽ đẩy bánh lái về hướng ngược lại hướng cần di chuyển. Dòng nước sẽ đẩy phà nghiêng về phía trước và tạo ra một lực đẩy thân phà di chuyển. Nhìn từ xa, trông như chiếc phà đang trôi dạt ngang qua sông.
Theo giới chức địa phương, phà phản lực hoạt động hiệu quả trên sông Rhine vì đoạn sông chảy qua thành phố Basel có dòng nước chảy xiết và ít chịu ảnh hưởng bởi thủy triều hằng ngày.
Những chiếc phà phản lực còn duy trì hoạt động này đã thu hút du khách đến với Basel.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *