Bên bờ hạnh phúc

Nhằm cải thiện tâm lý của các bệnh nhân ung thư, một dịch vụ chăm sóc sắc đẹp miễn phí mang tên “Bướm hồng” đã ra đời ở thủ đô Nairobi, Kenya.
Các thợ làm tóc tại viện thẩm mỹ của bác sĩ Diana Akech đang tạo kiểu tóc giả cho những khách hàng là bệnh nhân ung thư.


Bác sĩ Diana Akech có ý tưởng chăm sóc sắc đẹp miễn phí cho bệnh nhân ung thư sau khi 1 người bạn thân của chị qua đời vì căn bệnh này. Dịch vụ “Bướm hồng” cũng ra đời từ đó. Dịch vụ hoạt động nhờ vào khoản trích 10% doanh thu từ Viện thẩm mỹ của bác sĩ Diana Akech và sự quyên góp của cộng đồng.

“Tôi muốn mang đến cho các bệnh nhân ung thư cơ hội thứ hai để nhắc nhở họ rằng họ xinh đẹp như thế nào. Khi các bệnh nhân ung thư bước ra khỏi đây, họ đều cảm thấy mình trông đẹp hơn và tự tin hơn.”
Hiện tượng rụng tóc xảy ra ở các bệnh nhân ung thư sau 4 đến 6 tuần tiếp nhận hóa trị. Tình trạng rụng tóc khiến họ cảm thấy mình trông kém sắc và mất tự tin. Vì vậy, việc giúp các bệnh nhân ung thư có được bộ tóc giả phù hợp với gương mặt và được trang điểm xinh đẹp có ý nghĩa rất lớn đến tâm lý của họ.

“Trước khi biết mình bị ung thư, tôi rất thích làm đẹp. Đến khi bị rụng tóc, tôi không muốn đi đâu cả và bỏ luôn sở thích của mình. Nhưng dịch vụ Bướm hồng đã mang sự tự tin trở lại với tôi, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu ra ngoài nhiều hơn trước.”

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *