Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn học sinh Singapore mới đây đã có dịp tham gia Giải thưởng Khoa học Sáng tạo Sony, do Trung tâm Khoa học Singapore và Tập đoàn Sony kết hợp với Bộ Giáo dục nước này tổ chức.
Đây là cuộc thi làm đồ chơi dành cho học sinh tiểu học có quy mô lớn nhất Singapore, nhằm khuyến khích trẻ em sáng tạo dựa vào các nguyên tắc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.


Bộ nhạc cụ xinh xắn được làm từ nhựa tái chế này chỉ là 1 trong số 3.000 món đồ chơi được gửi đến tham gia cuộc thi sáng tạo đồ chơi lần thứ 25 năm nay. Mỗi sản phẩm đều có nét đặc trưng, thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh.
Nổi bật trong số các sản phẩm được trao giải là trò chơi có tên Abadu do một học sinh lớp 4 sáng tạo, với hình thức gần giống như chơi ca-rô. Với các quân cờ là những chiếc kính râm phân cực, người chơi phải xếp kính đúng chiều thì mới chặn được ánh sáng đi xuyên qua. Người chơi nào xếp được 1 hàng gồm 6 ô màu đen liên tục trên bàn cờ gồm 38 ô_ trước sẽ giành chiến thắng.


“Cháu thật sự mong muốn các bạn nhỏ khác tại Singapore cũng được tham gia, bởi cuộc thi này rất hay và hấp dẫn, giúp chúng cháu có thể chuyển đổi ý tưởng của mình thành sản phẩm thực tế.”
Theo ban tổ chức, cuộc thi là nền tảng quan trọng để học sinh tiểu học tích cực sáng tạo, xây dựng tinh thần vượt qua thử thách.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *