Bên bờ hạnh phúc

Một cặp vợ chồng là chủ trang trại nuôi lạc đà không bướu Alpaca ở New Zealand mới đây cho biết họ đang chăm sóc một con lạc đà 25 tuổi và nó có thể là con lạc đà Alpaca già nhất thế giới hiện nay.


Ông Alex và bà Vicki Cordier là 1 chủ trang trại nuôi lạc đà Alpaca ở vùng Wellington thuộc Đảo Bắc của New Zealand. Đôi vợ chồng nông dân này hiện đang nuôi dưỡng một con lạc đà Alpaca tên Wainui sinh ngày 02/01/1998 và hiện nó đã được 25 tuổi.
Wainui là con vật được họ yêu quý nhất và đang được chăm sóc cẩn thận. Nó vẫn ăn ngủ bình thường và thỉnh thoảng được cho mặc áo ấm, cũng như đưa vào nhà mỗi khi thời tiết giá rét. Hiện sức khỏe của Wainui rất tốt, ngoại trừ thị lực hơi kém.


Ông Alex và bà Vicki Cordier đã quyết định đăng ký với Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness để xem liệu Wainui có thể được công nhận là con lạc đà Alpaca già nhất thế giới còn sống trong điều kiện nuôi nhốt hay không. Hồi tháng 11/2021, kỷ lục này thuộc về con lạc đà Alpaca có tên Mananita, 24 tuổi 320 ngày sống ở bang Colorado, nước Mỹ.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *