Bên bờ hạnh phúc

Với mong muốn mang không khí World Cup 2022 đến gần hơn với người khiếm thị, một cậu bé mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non ở Venezuela đã dịch những sticker, hay miếng dán, chủ đề World Cup sang chữ nổi.


Dù bị khiếm thị, nhưng em Sebastian Filoramo ở thành phố Barquisimeto của Venezuela rất thích tìm hiểu về bóng đá. Em đã dùng máy đánh chữ nổi, đánh tên các cầu thủ, số áo, tên đội tuyển lên các miếng băng keo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cha, em Sebastian dán những miếng băng keo đã có chữ nổi_ lên đúng vị trí hình cầu thủ trong quyển album sticker World Cup 2022. Nhờ đó, người khiếm thị có thể đọc và hiểu quyển album này gồm những sticker nào.
“Em biết World Cup 2022 đang đến gần. Cha mẹ đã mua cho em và em trai quyển album sticker. Em đã nói với cha rằng em muốn hoàn thiện album này.”

Cậu bé Sebastian Filoramo năm nay 12 tuổi. Em sinh non, khi thai kỳ mới được 7 tháng. Căn bệnh võng mạc trẻ đẻ non khiến em mất thị lực.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *