Bên bờ hạnh phúc

Báo cáo của tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới về môi trường của Anh British Antarctic Survey vừa được công bố cho biết sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 3oC đã đủ để làm tan chảy những dòng sông băng ở các hòn đảo phía Bắc Canada. Điều này khiến cho 20% diện tích sông băng ở Cực Bắc của Canada có thể sẽ biến mất trong thế kỷ này.

Sông băng British Columbia (Canada) chụp từ máy bay (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu quan sát từ vệ tinh, khu vực biển băng bao phủ trên Bắc Băng Dương đã giảm xuống đến mức thấp kỷ lục vào tháng 9 năm ngoái. Ông Jan Lenaerts, chuyên gia nghiên cứu tại trường Đại học Utrecht ở Hà Lan, trưởng nhóm nghiên cứu trên, cho biết, ngay cả khi có một giả định rằng sự ấm lên của toàn cầu chậm lại, khả năng tan chảy băng ở Bắc cực vẫn diễn ra với một tốc độ đáng báo động.

Theo ông Lenaerts, nếu nhiệt độ trung bình trên thế giới tăng khoảng 3oC, thì ở Bắc Cực, nhiệt độ có thể tăng đến 8oC do cái mà giới khoa học gọi là “hiệu ứng phản hồi”. Khi tuyết và băng tan chảy, mặt đất và mặt biển sẽ lộ ra nhiều hơn và hấp thụ thay vì phản xạ ánh sáng mặt trời, đồng thời khuếch đại sự thay đổi của nhiệt độ.

Cũng theo các chuyên gia nói trên, việc mất đi khoảng 20% diện tích sông băng trên các hòn đảo phía Bắc của Canada sẽ làm dâng thêm khoảng 3,5 cm mực nước biển trong thế kỷ này.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *