Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây thông báo tàu thăm dò Mặt trời Parker vừa phát hiện những manh mối về sự hình thành gió Mặt trời.

Ảnh minh họa

Theo NASA, tàu Parker đang tiến gần đến Mặt trời và hiện cách bề mặt của Mặt trời khoảng 20,9 triệu kilomet. Tại đây, các thiết bị của tàu đã phát hiện các hạt từ luồng gió Mặt trời nhanh, vốn xuất phát từ các lỗ vành nhật hoa của Mặt trời.

Những thông tin do tàu Parker vừa thu thập được sẽ giúp giới khoa học dự báo bão Mặt trời tốt hơn trong tương lai. Bão Mặt trời có thể ảnh hưởng đến hạ tầng điện lực, đe dọa làm gián đoạn thông tin liên lạc cũng như hoạt động của các vệ tinh, tàu vũ trụ và thậm chí là sự an toàn của các phi hành gia trên không gian.

Tàu Parker được phóng lên vũ trụ vào năm 2018, có sứ mệnh thăm dò Mặt trời trong 7 năm với mục tiêu cuối cùng là có thể tiếp cận tới điểm chỉ cách bề mặt Mặt trời khoảng 6,4 triệu kilomet. Dự kiến tới cuối năm 2024, tàu sẽ bốc cháy dưới nhiệt độ cực cao của Mặt trời./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *