Bên bờ hạnh phúc

Tàu chiến lớn nhất thế giới, hàng không mẫu hạm USS Gerald R Ford của Mỹ mới đây đã đến thủ đô Oslo của Na Uy để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự lớn ở Bắc cực trong vài ngày tới.

Ảnh minh họa

Theo truyền thông Na Uy, tàu sân bay USS Gerald R Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được hộ tống đi vào Vịnh hẹp Oslo. Tàu có thể chở tới 90 máy bay và trực thăng sẽ ở lại đây trong vài ngày trước khi di chuyển đến Bắc Cực để tham gia cuộc tập trận mang tên Thử thách Bắc Cực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 29/5 tới.

Tàu USS Gerald R Ford đến Na Uy, nước láng giềng của Nga và là thành viên của NATO, trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Matxcơva và phương Tây đang gia tăng. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Na Uy cho rằng việc Mỹ đưa tàu sân bay đến Na Uy là hành động phô trương vũ lực “phi lý và có hại”./.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *