Bên bờ hạnh phúc

Đức là quốc gia có tốc độ lão hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh số lượng người cần được chăm sóc y tế tăng nhanh mà Đức lại thiếu nhân lực ngành y tế, các nhà nghiên cứu đang tạo ra những robot có thể đảm nhận một số công việc của y tá và bác sĩ, trong số đó có robot Garmi.

Ảnh minh họa

Robot Garmi màu trắng đứng trên bệ có bánh xe và được trang bị một màn hình màu đen có 2 vòng tròn màu xanh hoạt động như đôi mắt. Không chỉ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, robot Garmi còn có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo nhu cầu tại nhà hoặc tại viện dưỡng lão, như phục vụ bữa ăn, mở chai nước, gọi trợ giúp trong trường hợp người cao tuổi bị ngã, giúp họ gọi video với người thân và bạn bè.

Robot Garmi do các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Robot và Trí tuệ máy móc Munich thuộc Đại học Kỹ thuật Munich chế tạo với sự hỗ trợ của các bác sĩ. Hiện robot Garmi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *