Bên bờ hạnh phúc

Gần 4 tháng sau khi triển khai phần mềm tương tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT, đêm qua giờ Việt Nam, công ty khởi nghiệp OpenAI có trụ sở tại Mỹ đã cho ra mắt phiên bản mới của ChatGPT.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo, công ty OpenAI cho biết phiên bản mới của ChatGPT có tên GPT-4 thông minh hơn và được điều chỉnh để đưa ra những phản hồi tích cực hơn khi tương tác với con người. GPT-4 đã vượt qua một kỳ thi mô phỏng của trường luật với số điểm nằm trong nhóm 10% thí sinh có điểm số cao nhất. Thành tích này vượt trội hơn hẳn so với phiên bản ChatGPT trước đó.

GPT-4 có thể đọc, phân tích, soạn thảo văn bản lên tới 25.000 từ và viết mã bằng tất cả các ngôn ngữ lập trình chính hiện nay. Theo công ty OpenAI, mặc dù GPT-4 vẫn xử lý kém hơn con người trong nhiều tình huống trong thế giới thực, nhưng phần mềm này đã thể hiện “hiệu suất ở cấp độ con người trên các tiêu chuẩn chuyên môn và học thuật khác nhau”./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *