Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Philippines mới đây cho biết nước này có kế hoạch đầu tư 17,7 tỷ peso (tức hơn 7.550 tỷ đồng Việt Nam) cho công tác xây dựng và nâng cấp đường sá tại các điểm du lịch nhằm tạo sự thuận lợi cho du khách.

Ảnh minh họa

Trong một phát biểu, ông Marvin Rillo – Phó Chủ tịch Ủy ban Du lịch tại Hạ viện Philippines, bày tỏ kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, qua đó tạo ra việc làm và sinh kế mới cho người dân. Cũng theo quan chức này, Philippines cần phát triển thêm đường sá và cầu để kết nối các điểm du lịch trên cả nước.

Tháng 12/2022, Hạ viện Philippines đã thông qua 34 dự luật, trong đó xác định các điểm đến du lịch mới trên cả nước, bao gồm các thác nước, công viên quốc gia, hang động. Theo Bộ Du lịch Philippines, nước này đón 2,65 triệu lượt du khách quốc tế vào năm ngoái, thu về hơn 208 tỷ peso từ ngành công nghiệp không khói. Năm nay, Philippines đặt mục tiêu đón từ 2,6 triệu đến 6,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *