Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Mỹ rạng sáng 26/03 xác nhận số người thiệt mạng do bão lớn kèm lốc xoáy tại các bang miền Nam của nước này đã tăng lên ít nhất 26 người.

Ảnh minh họa

Theo Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ, lốc xoáy kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ và tàn phá một khu vực dài hơn 270 km. Tại bang Mississippi, nơi hứng chịu thiệt hại nặng nhất, chính quyền bang này cho biết bão lớn kèm lốc xoáy đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tại nhiều bang khác ở miền Nam nước này, thời tiết cực đoan còn kéo theo mưa đá có kích thước lớn.

Trong khi đó, ở miền Tây nước Mỹ, người dân sống ở khu vực quanh hồ Tahoe, giữa hai bang California và Nevada đang hứng chịu tình trạng tuyết rơi dày đặc, khiến một số ngôi nhà bị sập mái. Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ dự báo từ tối 27/3 đến chiều 28/3 tuyết sẽ rơi dày hơn và gió mạnh hơn./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *