Bên bờ hạnh phúc

Đại sứ quán Mỹ tại Thụy Điển vừa cảnh báo công dân Mỹ ở đất nước Bắc Âu này về các cuộc tấn công có thể xảy ra sau vụ một chính trị gia cực hữu Thụy Điển có hành vi không tôn trọng đối với kinh Koran của người Hồi giáo.

Ảnh minh họa

Cảnh báo an ninh được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Thụy Điển nêu rõ: “Công dân Mỹ được khuyến cáo nên thận trọng khi đến các địa điểm công cộng có nhiều người lui tới. Các địa điểm tụ tập đông người như nhà thờ có thể là mục tiêu tấn công. Vui lòng thận trọng khi ở trong và xung quanh tất cả cơ sở ngoại giao.”

Trước đó, một chính trị gia cực hữu Thụy Điển đã đốt bản sao cuốn kinh Koran trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Stockholm vào tháng trước nhằm phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ tránh những nơi tụ tập đông người./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *