Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan mới đây đã bắt đầu đẩy mạnh xử phạt các hộ dân và doanh nghiệp vi phạm quy định về đốt các loại nhiên liệu gây ô nhiễm không khí. Hồi tuần trước, Tổ chức đo lường chất lượng không khí IQAir có trụ sở tại Thụy Sĩ đã đánh giá Bishkek là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ảnh minh họa

Theo quy định, người dân và doanh nghiệp phải sử dụng các loại than và củi chất lượng tốt, đồng thời phải lắp đặt các bộ lọc để chống thải khói mù ra môi trường. Chính quyền sẽ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm.

Hiện, khoảng 70% số hộ gia đình tại Bishkek sưởi ấm bằng than đá. Để tiết kiệm chi phí, một số người còn đốt vỏ xe cũ hoặc vải vụn để sưởi ấm trong mùa Đông. Điều này góp phần khiến chất lượng không khí tại Bishkek xấu đi.

Hôm 27/01, IQAir cho biết chỉ số chất lượng không khí tại Bishkek đã tăng cao hơn 230. Trong khi đó, mức từ 200 trở lên được đánh giá là có thể gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *