Bên bờ hạnh phúc

Giới chức đảo Bali, Indonesia, mới đây cho biết sẽ phát một danh mục gồm những điều nên làm và không nên làm cho du khách khi đến với hòn đảo du lịch này, đồng thời cảnh báo chính quyền địa phương sẽ hủy thị thực những du khách vi phạm quy định. 

Ảnh minh họa

Cụ thể, danh mục gồm 12 điều nên và 8 điều không nên làm đối với du khách quốc tế. Các quy định được đưa ra nhằm mục đích khôi phục “chất lượng và phẩm giá” của ngành du lịch Bali, vốn đang phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19.

Các quy định nói trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây đã xảy ra nhiều sự cố du khách cư xử thiếu tôn trọng, khỏa thân hoặc mặc quần áo không phù hợp tại các đền thờ và thánh địa. Trên thực tế chỉ trong 5 tháng đầu năm nay đã có hơn 130 trường hợp du khách bị trục xuất khỏi Bali do vi phạm các quy định của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Bali còn khuyến cáo du khách không sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch khi ở Indonesia. Bên cạnh đó, du khách phải tìm kiếm dịch vụ hướng dẫn viên du lịch từ các nhà khai thác được cấp phép, cũng như hoạt động thuê xe máy cần thực hiện theo đúng quy định.

Theo số liệu của Chính phủ Indonesia, đảo Bali hiện chỉ đón từ 13 ngàn tới 15 ngàn lượt du khách mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 18 ngàn lượt du khách mỗi ngày vào thời điểm trước dịch COVID-19./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *