Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học mới đây đã giải mã thành công trình tự ADN từ những sợi tóc của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Beethoven, qua đó hé lộ nguyên nhân có thể đã dẫn đến cái chết của ông.   

Tượng đài nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Beethoven

 Theo kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí khoa học Current Biology của Mỹ, kết quả giải trình tự ADN cho thấy nhà soạn nhạc Beethoven nhiều khả năng đã mắc bệnh gan và bị nhiễm virus viêm gan B. Theo nhóm nghiên cứu, vấn đề sức khỏe trên cùng với việc ông thường xuyên uống rượu có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy gan khiến ông qua đời ở tuổi 56. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện những bằng chứng cho thấy cố nhạc sĩ đã gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Nhà soạn nhạc Beethoven, có tầm ảnh hưởng lớn đến âm nhạc đại chúng trong 2 thế kỷ qua, đã qua đời tại thủ đô Vienna của Áo vào tháng 3/1827. Những sợi tóc của Beethoven được lưu giữ tại một bảo tàng ở quê hương ông, thành phố Bonn, nước Đức./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *