Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Brazil Lula da Silva đêm 26/05 cho biết Liên Hiệp Quốc đã chọn Brazil đăng cai hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP30 và cuộc gặp này sẽ diễn ra giữa rừng Amazon vào năm 2025.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Brazil Lula da Silva lưu ý rằng mọi kỳ Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu mà ông tham dự đều đề cập sâu đến rừng Amazon. Vì thế, ông cho rằng thật lý tưởng khi cuộc gặp này diễn ra ngay giữa vùng rừng được mệnh danh là “lá phổi xanh của Trái đất.” Khi ấy, các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tận mắt nhìn thấy sông, hồ, đầm nước, cây cối và hệ động vật phong phú của nơi đây.

Dự kiến, Brazil sẽ tổ chức Hội nghị COP30 năm 2025 tại thành phố Belém, thủ phủ bang Pará, tọa lạc giữa vùng rừng Amazon, phần thuộc nước này. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Brazil năm 2022, ông Lula da Silva cam kết nỗ lực bảo vệ, đồng thời khôi phục những tổn thương từng xảy ra đối với rừng Amazon vào thời người tiền nhiệm Jair Bolsonaro./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *