Bên bờ hạnh phúc

Chiều 22/05, đại diện 8 chính đảng tham gia liên minh cầm quyền tiềm năng ở Thái Lan đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ, đề ra định hướng hoạt động của chính phủ tương lai do đảng Tiến bước lãnh đạo sau tổng tuyển cử.

Ảnh minh họa

Biên bản ghi nhớ bao gồm chương trình nghị sự của cả 8 đảng, đồng thời đề ra phương thức hợp tác và giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Cụ thể, chính phủ mới sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống hành chính công, cảnh sát, lực lượng vũ trang và hệ thống tư pháp, thay đổi quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang tuyển dụng tự nguyện. Ngoài ra, các vấn đề gồm chống tham nhũng, nâng cao thu nhập và tăng phúc lợi xã hội cho người dân cũng được đề cập.

Với Biên bản ghi nhớ vừa ký kết, liên minh mới thành lập sẽ có 313/500 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Liên minh này cần có 376 ghế, tức quá bán trong tổng số 500 đại biểu Hạ viện và 250 thượng nghị sĩ do Quân đội chỉ định để thành lập chính phủ./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *