Bên bờ hạnh phúc

Italia với đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất trong các đội tham dự VCK EURO năm nay, nhưng điều đó đã chứng tỏ họ là đội bóng có nhiều kinh nghiệm và một lần nữa kinh nghiệm cùng bản lĩnh đã giúp các Azzurri vượt qua Thụy Điển với tỷ số 1-0, tác giả của bàn thắng duy nhất là Eder.

Với 2 chiến thắng liên tiếp Italia trở thành đội bóng thứ 2 giành vé vào vòng 1/8 sau chủ nhà Pháp.

Trong khi đó tại bảng D, dù được đánh giá cao hơn và dẫn trước 2 bàn do công của Ivan Perisic nhưng Croatia đã đanh mất chiến thắng khi để cho CH Séc quân bình tỷ số 2-2. Milan Skoda và Tomas Necid là tác giả của 2 bàn thắng cho CH Séc trong đó pha lập công của Tomas Necid được thực hiện từ chấm đá penalty.

Cũng vào rạng sáng nay, các tiền đạo của Tây Ban Nha đã tỏ ra sắc bén hơn và các nhà đương kim vô địch đã có chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Alvaro Morata và Nolito là tác giả của 3 bàn thắng trong đó Morata có một cú đúp.

Sau lượt trận thứ 2 Tây Ban Nha toàn thắng dẫn đầu bảng D và trở thành đội bóng thứ 3 góp mặt ở vòng 1/8, Croatia xếp thứ 2 với 4 điểm, CH Séc có 1 điểm xếp thứ 3 và Thổ Nhĩ Kỳ xếp cuối bảng chưa giành được điểm nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *