Bên bờ hạnh phúc

Bayern dẫn đầu Bundesliga, đó là điều chẳng có gì mới mẻ. Nhưng nếu nhìn vào phía trên BXH giải đấu số 1 nước Đức lúc này, hẳn không ít người sẽ phải ngạc nhiên khi xếp ngay sau đội bóng xứ Bavaria có tới 4 đội bóng “thường thường bậc trung” là RB Leipzig, Hoffenheim, Cologne và Hertha.

Tại vòng 9, 3 trong số 4 đội bóng nói trên đều thắng trận. Hertha là đội duy nhất thất bại và đó là trận thua trước đối thủ trực tiếp Hoffenheim. Và những gì đang diễn ra cho thấy, 4 đội bóng này chưa muốn dừng lại bởi đây là thời điểm mà họ có sự hưng phấn cao nhất.

RB Leipzig hiện đã thay thế Dortmund trở thành kẻ bám đuổi Bayern với chỉ 2 điểm kém hơn trên BXH. Điều đó có nghĩa là chỉ cần Bayern sảy chân, RB Leipzig hoàn toàn có thể soán ngôi. Phong độ ổn định của RB Leipzig khiến chính Bayern cũng phải dè chừng. HLV Carlo Ancelotti nhìn nhận “RB Leipzig là đối thủ lớn nhất của Bayern thời điểm này”. Trong khi đó, Arjen Robben thậm chí còn so sánh HLV Ralph Hasenhuettl của đội bóng mới thăng hạng này với người thầy cũ trứ danh Pep Guardiola.

Ở phía sau, Hoffenheim hiện là đội có phong độ tốt nhất tại Bundesliga với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, san bằng kỷ lục của họ xác lập trong năm 2008. Vòng 9, Hoffenheim và Hertha đã tạo ra trận đấu hấp dẫn giữa 2 trường phái đối lập, trong đó Hoffenheim thắng 1-0 sau tổng cộng 24 pha dứt điểm.

Trong khi đó, Cologne là một trong những đội bóng để lại ấn tượng mạnh nhất tại vòng 9 với chiến thắng 3-0 trước Hamburg. Ở trận này, ngôi sao Anthony Modeste tiếp tục tỏa sáng với 1 hat-trick. Song, đó chỉ là bề nổi trong thành công của Cologne. Bởi thành quả mà đội bóng này có được đến từ lối chơi kỷ luật và hợp lý, dựa trên sức mạnh tập thể, được thể hiện qua việc họ mới chỉ để thua 6 bàn kể từ đầu mùa.

Khi những Dortmund, Leverkusen, Schalke… gây thất vọng bởi sự thất thường, chính những đội bóng “ngựa ô” đang tạo ra hiệu ứng thú vị tại giải đấu số 1 nước Đức.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *